Xuân Tiến nỗ lực về đích nông thôn mới kiểu mẫu

2023-10-21 19:03:16 0 Bình luận
Xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định nổi tiếng cả nước về nghề cơ khí chế tạo và sản xuất lúa chất lượng cao đang nỗ lực về đích nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực y tế.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Xuân Tiến (Xuân Trường, Nam Định) - Ảnh: Hồ Thanh

Xuân Tiến có tổng diện tích đất tự nhiên 352,6 ha, trong đó có 209,01 ha đất sản xuất nông nghiệp. Trên địa bàn xã có các làng nghề cơ khí truyền thống, chế biến lương thực thực phẩm, chế biến lâm sản với trên 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh. Cụm công nghiệp của xã rộng 15,6 ha tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn xã với mức thu nhập ổn định. Đây chính là thế mạnh trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cũng như xây dựng NTM kiểu mẫu tại địa phương. Ông Lê Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Xuân Tiến cho biết: Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM và đạt chuẩn NTM nâng cao, thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh, của huyện, Xuân Tiến vững tin triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu. Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Tiến đã ban hành nghị quyết chuyên đề, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu. UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM kiểu mẫu, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức phụ trách các mặt công tác. Bằng sự đồng thuận, ý chí quyết tâm cao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nguồn lực của nhân dân, Xuân Tiến đã thành công trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Chế tạo chi tiết máy tại làng nghề cơ khí truyền thống xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định - Ảnh: Báo Nam Định

Từ năm 2011 đến hết năm 2022 xã Xuân Tiến đã huy động nguồn lực xây dựng NTM được 188,91 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương, tỉnh, huyện chiếm 10,87%, ngân sách xã chiếm 49,8%, cộng đồng dân cư 24,77%, doanh nghiệp 12,51%, người sống xa quê đóng góp, ủng hộ, từ thiện là 3,8 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân trong xã còn tự nguyện hiến 131.650 m2 đất, đóng góp trên 600 ngày công lao động để xây dựng NTM. Các hạng mục cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư xây dựng bổ sung, hoàn thiện, tạo nên cảnh quan môi trường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Trong quy hoạch sản xuất nông nghiệp, xã xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao Bắc Thơm số 7 có quy mô 32,5 ha được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, áp dụng cơ giới hóa, thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm. Vừa duy trì, nhân rộng mô hình chuỗi liên kết trong sản xuất lúa thuần chất lượng cao, Xuân Tiến vừa xây dựng mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị. Năm 2022 mức thu nhập bình quân đầu người của xã Xuân Tiến đã đạt 83,68 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo không thuộc diện bảo trợ xã hội chỉ chiếm 0,74%; giá trị trên một ha canh tác đạt 122 triệu đồng/năm. Xuân Tiến đã có hai sản phẩm Mỳ gạo Bảo Nguyên và Bánh đa nem Bảo Nguyên được xếp hạng OCOP 3 sao cấp tỉnh. 

Trường THCS Xuân Tiến được đầu tư xây dựng khang trang, đẹp mắt trên khuôn viên rộng rãi, có diện tích 11.300 m2 - Ảnh: Hồ Thanh.

Được biết, các trường học, cấp học trên địa bàn xã Xuân Tiến đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt chuẩn “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Riêng Trường THCS Xuân Tiến không chỉ được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, có thư viện tiên tiến mà còn có mô hình giáo dục thể chất để học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền. Tuy nhiên, nổi trội nhất trong xây dựng NTM kiểu mẫu ở Xuân Tiến là lĩnh vực y tế. Trạm Y tế xã Xuân Tiến được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, có đầy đủ nhân lực, tiện nghi, đủ điều kiện  thực hiện khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Ở đây có 6 cán bộ y tế được biên chế, trong đó có 1 bác sĩ, 1 hộ sinh, 2 điều dưỡng, 1 y sĩ y học cổ truyền, 1 dược sĩ. Hệ thống tổ chức y tế của xã bảo đảm đủ số lượng và trình độ năng lực đến tận cơ sở xóm, đội. Chất lượng công tác khám chữa bệnh bảo đảm tốt từ khâu tiếp nhận, xử lý cấp cứu ban đầu đến tổ chức chăm sóc, phòng chống dịch bệnh. Năm 2022, so với kế hoạch số lần khám bệnh đạt 107,3%, khám dự phòng đạt 102,2%, không để xảy ra tai biến trong điều trị. Các chất thải y tế ở Trạm Y tế xã, các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn xã đều được phân loại theo quy trình nghiêm ngặt và ký kết hợp đồng với Công ty Dịch vụ kỹ thuật môi trường ETC để thu gom, xử lý theo đúng quy định. Trạm Y tế xã Xuân Tiến còn tích cực hướng dẫn người dân cài đặt sổ sức khỏe điện tử (kho lưu giữ thông tin sức khỏe cá nhân, các thông tin về bệnh tật, tiền sử bệnh tật, yếu tố nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe)  thông suốt các tuyến. Việc cài đặt hồ sơ sức khỏe điện tử đã giúp cho việc chẩn đoán, phát hiện bệnh sớm hơn, phối hợp điều trị kịp thời, hiệu quả hơn, giảm bớt chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Đến nay, tỷ lệ dân số xã Xuân Tiến được quản lý sức khỏe đạt 96,76%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95,2%, tỷ lệ người dân có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt 92,1%.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ xây mới nhà thiệt hại do bão số 3

Những ngày qua, TP.Hải Phòng đã nhận dc sự quan tâm, chung tay, góp sức từ các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra. Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp, khiến cho Hải Phòng thiệt hại về người và tài sản lên tới 11.000 tỷ đồng.
2024-09-19 19:48:34

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15
Đang tải...